Hai chiếc MiG-31 của Nga hộ tống máy bay Anh trên biển Barents

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai chiến đấu cơ MiG-31 đã cất cánh lên không trung để hộ tống một máy bay trinh sát của Không quân Anh trên Biển Barents, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng LB Nga.
«Ngày 21 tháng 9 năm 2020, thiết bị kiểm soát không phận của Nga trên lãnh hải trung lập của biển Barents đã phát hiện có mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới quốc gia của LB Nga», - thông báo cho biết.
Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 - Sputnik Việt Nam
MiG-31 của Nga chặn một máy bay Na Uy trên biển Barents

Đáng chú ý là để nhận biết mục tiêu trên không và không để xảy ra vi phạm biên giới quốc gia, hai tiêm kích MiG-31 của lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Bắc đã được lệnh cất cánh bay lên.

Tương ứng với các quy định quốc tế

Phi hành đoàn của chiến đấu cơ Nga đã nhận dạng mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược R-1 Sentinel của Không quân Anh và tiếp đó tháp tùng máy bay này qua biển Barents.

Sau khi chiếc máy bay quân sự nước ngoài rời khỏi vùng biên giới Nga, các chiến đấu cơ Nga đã trở về sân bay căn cứ.

«Toàn bộ chuyến bay của các chiến đấu cơ MiG-31 của Nga diễn ra tuân thủ nghiêm túc đúng theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Không xảy ra hành vi vi phạm biên giới quốc gia của LB Nga», - thông báo nêu rõ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала