Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng thử nghiệm S-400

© AP Photo / Turkish Defense MinistryS-400 ở Ankara
S-400 ở Ankara - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại trước thông tin về các vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ kỳ, một đại diện của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ thông báo với Sputnik.

Trước đó, Sputnik Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Ankara đã chuyển S-400 tới tỉnh Samsun bên bờ Biển Đen - có thể là chuẩn bị thử nghiệm. Hiện tại nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc này.

"Chúng tôi biết về những thông tin này. Chúng tôi tiếp tục kiên quyết phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400, và chúng tôi quan ngại sâu sắc trước thông tin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục nỗ lực để đưa S-400 vào trạng thái hoạt động", - nguồn tin nói với Sputnik.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng việc mua hệ thống phòng không của Nga gây trở ngại cho sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như quan hệ hợp tác trong NATO.

Hệ thống tên lửa S-400  - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 đến tỉnh Samsun

Ngoài ra, thỏa thuận với Moskva tạo ra nguy cơ áp đặt trừng phạt đối với Ankara theo luật CAATSA (luật "Chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt"), nhà ngoại giao nhắc lại.

Việc bàn giao hệ thống S-400 tối tân, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, bắt đầu vào giữa tháng 7 năm 2019. Washington yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận và thay vào đó mua tổ hợp Patriot của Mỹ, đe dọa trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán loại máy bay chiến đấu tối tân F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như áp dụng các biện pháp hạn chế theo CAATSA với nước này. Ankara từ chối nhượng bộ và tiếp tục đàm phán để mua thêm một lô hệ thống tên lửa phòng không nữa của Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала