Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt "sự ganh đua giữa các cường quốc"

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) Hoa Kỳ nên ngừng các cố gắng cải tổ quan hệ quốc tế theo tinh thần của khái niệm cạnh tranh giữa các cường quốc, theo Dmitry Polyansky, phó đại sứ thứ nhất của Nga tại tổ chức này, nói tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ

Tại cuộc gặp, nhà ngoại giao đã đọc tuyên bố của  Vladimir Ermakov  - Trưởng phái đoàn Nga, Cục trưởng Cục Không phổ biến và Kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Nga.

"Không giống như Hoa Kỳ, Liên bang Nga nhận thức được trách nhiệm của mình đối với an ninh quốc tế, sự ổn định toàn cầu và khu vực. Chúng tôi đang theo đuổi một lộ trình nhất quán để duy trì hòa bình", Polyansky nói.

Ông kêu gọi Washington "ngừng thúc đẩy các mô hình đối đầu" dựa trên vũ lực. Nhà ngoại giao lưu ý Nga đang hành động cởi mở, nhất quán thúc đẩy các sáng kiến ​​chính trị và ngoại giao, thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự suy thoái của tình hình trong lĩnh vực an ninh và ổn định.

Paris - Sputnik Việt Nam
Tại Nghị viện Pháp đánh giá về quan điểm của Mỹ đối với hiệp ước START- 3

Gia hạn hiệp ước START-3

Polyansky cũng nói Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước START-3 không cần điều kiện tiên quyết, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện điều này mà không có sự chậm trễ giả tạo.

Đến lượt mình, Đại diện thường trực Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị, Robert Wood, kêu gọi Nga và Trung Quốc bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng LHQ .

Đồng thời, nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu LHQ không giúp kiềm chế việc phát triển tiềm lực hạt nhân của Nga và Trung Quốc.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала