Nga lại tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniLHQ
LHQ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau 4 năm gián đoạn, Nga lại trúng cử Hội đồng Nhân quyền (UNHCR) Liên hợp quốc, trang Twitter của phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva cho biết.

Việc ứng cử của Nga được 158 quốc gia ủng hộ. Tổng cộng có 15 nước được bầu vào hội đồng này.

Nga ra khỏi UNHRC vào tháng 10 năm 2016, thay vào đó là Hungary và Croatia.

Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc ủng hộ đề xuất của ông Putin về cuộc gặp các thành viên thường trực HĐBA LHQ

Khi đó cựu lãnh đạo Hội đồng Nhân quyền của Nga trực thuộc Tổng thống Mikhail Fedotov lưu ý rằng việc Nga vắng mặt tại hội đồng "không phải là một bi kịch", vì việc tham gia vào các hoạt động của cơ quan này không phản ánh tình hình nội bộ về quyền con người trong nước mà là các mối quan hệ quốc tế.

Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên chính phủ thuộc hệ thống LHQ, bao gồm 47 quốc gia.

Các thành viên hội đồng được bầu với nhiệm kỳ ba năm một lần thông qua bỏ phiếu kín.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала