Mỹ báo cho Nga về ý định triển khai tên lửa ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Đăng ký
Mỹ đã cảnh báo cho phía Nga rằng họ có ý định triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Như Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết trên Kênh 1, ngày 16 tháng 10, ông đã nhận được tài liệu xác nhận rằng Mỹ dự định triển khai tên lửa của mình trên lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình bị cấm bởi Hiệp ước INF - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phản đối việc triển khai tên lửa của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
"Tầm bắn của những tên lửa này có thể trúng vào Liên bang Nga và chạm tới các mục tiêu răn đe hạt nhân chiến lược", - ông Antonov nhấn mạnh.

Cuộc chạy đua vũ trang ngày càng đến gần

Nhà ngoại giao Nga cho biết rằng trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ về những bước đi liều lĩnh khi triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

"Hôm qua, khi tôi nhận được xác nhận là điều đó sẽ xẩy ra, tôi đã ngay lập tức nói rằng, tất nhiên, các bước đầy đủ sẽ được phía Nga thực hiện", - ông Antonov nói.

Theo ông, các nước ngày càng tiến gần cuộc chạy đua vũ trang thực sự.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала