Ông Trump so sánh môi trường sinh thái ở Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ

© REUTERS / BRIAN SNYDERỨng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và  Tổng thống Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tranh luận đã nêu bật những thành tựu của Mỹ về lính vực sinh thái so với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.
“Chúng ta đã làm rất tốt công tác sinh thái, chúng ta có không khí sạch nhất, nguồn nước sạch nhất, đạt được tiến bộ tốt nhất trong nhiều năm nay về chỉ số khí thải carbon, mà chúng ta cũng không phải phá hủy các nhà máy của mình”, - ông nói.
“Hãy nhìn Trung Quốc, xem bẩn đến thế nào, hãy xem Nga, xem Ấn Độ - bên họ bẩn lắm, không khí bẩn thỉu!”- Trump nói.

Ông nhắc lại việc rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vì tại đó "đối xử không công bằng" với Hoa Kỳ.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ tự rút lui

Về phần mình, Biden nhấn mạnh vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông nói rằng chương trình của ông trong lĩnh vực sinh thái sẽ tạo ra nhiều việc làm mới và thực hiện nhiều dự án đổi mới sáng tạo.

Trong khi nói đến chủ đề sinh thái, các ứng cử viên cũng tranh luận về hiệu quả của điện gió trong việc sản xuất năng lượng. Trump kiên quyết phản đối loại hình này.

"Tôi biết nhiều về gió hơn ông - nó cực kỳ đắt đỏ, giết chết các loài chim chóc, nó rất không ổn định, rất nhiều vấn đề và... hơi bốc lên... nhiều hơn bất cứ thứ gì xảy ra trong khai thác khí đốt tự nhiên", - Trump nói.

Biden phản ứng trước nhận xét của Trump bằng tiếng thở dài và đề nghị dành để các nhà khoa học bình xét ý kiến này. Trump trả lời rằng ông ủng hộ năng lượng mặt trời hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала