Iran nhắc nhở về sự trả thù Mỹ sắp tới vì tướng Soleimani

© Sputnik / Nina ZotinaÔng Kazem Jalali Đại sứ Iran tại Nga
Ông Kazem Jalali Đại sứ Iran tại Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự trả thù của Iran đối với vụ ám sát chỉ huy lực lượng đặc biệt Al-Quds của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Iran) không kết thúc bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ.

Liệu Iran sẽ trả thù Mỹ hay không?

Điều này đã được Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Kazem Jalali cho biết trong  cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda.

Người phụ nữ vẽ bậy trên tường của Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trước đây - Sputnik Việt Nam
Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đại sứ Mỹ tại Iraq
“Chúng tôi vẫn chưa trả thù . Như một người bạn của chúng tôi nói, việc chúng tôi bắn vào căn cứ quân sự của Mỹ Ain al-Assad là để trả thù cho chiếc xe bị nổ khiến Soleimani thiệt mạng. Nhưng chúng tôi vẫn chưa báo thù cho cái chết của ông ấy ”,- các nhà báo dẫn lời nhà ngoại giao .

Jalali nhấn mạnh rằng Soleimani "đã chiến đấu anh dũng chống lại những kẻ khủng bố" ở khu vực Trung Đông.

Vụ ám sát tướng Qasem Soleimani 

Vào đêm 8 tháng 1, Iran đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq. Đây là hành động  trả thù vì cái chết  của Tướng Qasem Soleimani do hậu quả của cuộc không kích của Mỹ  nhằm vào chỉ huy lực lượng đặc biệt Al-Quds  ở Baghdad. Chiến dịch mang tên "Tử đạo Soleimani".

Tướng Iran Amir-Ali Hajizadeh sau đó nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa là khởi đầu của một loạt các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong toàn khu vực. Ông nhấn mạnh rằng sự trả thù thực sự cho vụ sát hại Soleimani sẽ là việc trục xuất Hoa Kỳ khỏi lãnh thổ Trung Đông.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала