Ông Biden nói về nỗi sợ hãi của Tổng thống Trump đối với ông Putin

© REUTERS / Steffen Kugler/Courtesy of BundesregierungРукопожатие президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге
Рукопожатие президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết Tổng thống đương nhiệm Donald Trump quá sợ hãi khi phải đối mặt với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Mối quan hệ giữa hai Tổng thống Trump-Putin

Ông Biden lưu ý rằng ông Trump chưa bao giờ thảo luận với Tổng thống Putin về việc Nga bị cáo buộc thông đồng với các chiến binh ở Afghanistan và tài trợ tiền để sát hại quân đội Mỹ. Đồng thời, ông nhấn mạnh Tổng thống Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Nga 6 lần kể từ khi nhận được thông tin này. Cựu phó tổng thống nói thêm rằng hành động của ông Trump đang góp phần làm suy giảm quyền lực của Mỹ trên trường thế giới và làm xấu đi mối quan hệ của nước này với các đồng minh NATO và các nước EU.

Joseph Biden - Sputnik Việt Nam
Ông Trump so sánh năng lực trí tuệ của ông Biden với Tổng thống Putin

Mối đe dọa chính đối với an ninh Hoa Kỳ

Trước đó, ông Biden cũng cho biết lập trường của mình về Nga và Trung Quốc. Theo ông, Moskva đối với Hoa Kỳ là "mối đe dọa chính đối với an ninh và liên minh của chúng ta", trong khi Bắc Kinh là "đối thủ cạnh tranh chính".

Ngày 26/6, tờ The New York Times, dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Mỹ, đưa tin rằng tình báo quân đội Nga đã bí mật đề nghị trả tiền cho vụ sát hại quân nhân Mỹ. Do đó, Moskva bị cáo buộc muốn làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình của Mỹ với Taliban, tờ báo cho biết. Ở Nga, những cáo buộc này đã bị tuyên bố là vô căn cứ. Nhiều cơ quan quyền lực khác nhau của Mỹ cũng cho biết khó xác nhận độ tin cậy của thông tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала