Aliyev tuyên bố sẵn sàng chấm dứt chiến tranh ở Karabakh

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BAKU (Sputnik) - Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố Baku sẵn sàng chấm dứt chiến tranh ở Karabakh, nhưng đối với điều này, Yerevan phải cam kết rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
"Thứ nhất, tôi tin rằng chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt ... Tôi đã nhiều lần nói ... và tôi có thể lặp lại một lần nữa ... nếu Thủ tướng Armenia thực hiện cam kết rời khỏi phần lãnh thổ còn lại, thì chúng ta sẵn sàng dừng lại ngày hôm nay. Ông ấy vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ như vậy", - Aliyev nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý «La Repubblica».

Chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt

Phát biểu về các thỏa hiệp, Tổng thống Azerbaijan lưu ý thỏa hiệp với Yerevan phải là "giải phóng hoàn toàn tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, phù hợp theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và thực hiện các nguyên tắc cơ bản".

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei   - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo tối cao Iran ủng hộ quyền của Azerbaijan đối với vùng Karabakh
"Các nguyên tắc cơ bản nói rằng ban đầu phải giải phóng 5 vùng, sau đó là 2. Chúng tôi đã đơn phương giải phóng 4 khu vực. Vì vậy, ông ấy (Pashinyan) cần cam kết quân đội phải được rút khỏi các khu vực vẫn bị chiếm đóng Agdam, Kelbejar, Lachin. Nhưng ông ấy không đưa ra tuyên bố như vậy. Điều này cho thấy ông ta không muốn kết thúc chiến tranh", - Aliyev kết luận.

Trước đó, chính quyền Armenia tuyên bố xung đột về Karabakh chỉ có thể được giải quyết một cách hòa bình.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала