WHO tuyên bố về giai đoạn nguy cấp của đại dịch coronavirus trên thế giới

© REUTERS / Yara NardiCuộc tập hợp của công nhân các nhà hàng và quán bar ở Rome chống lại các biện pháp chống coronavirus
Cuộc tập hợp của công nhân các nhà hàng và quán bar ở Rome chống lại các biện pháp chống coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Melita Vujnovich, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Liên bang Nga cho biết, thế giới đang trải qua giai đoạn nguy cấp của đại dịch coronavirus.

Giai đoạn nguy cấp của đại dịch

Theo bà Vujnovic, tình hình lây lan coronavirus trên thế giới trong vài tháng tới sẽ rất nguy cấp.

“Trên toàn cầu, chúng ta đang ở giai đoạn nguy cấp của đại dịch, đặc biệt là ở bắc bán cầu. Vài tháng tới tình hình sẽ rất khó khăn và một số quốc gia đang trong tình trạng rất căng thẳng”, - hãng tin dẫn lời bà.

Melita Vujnovic nhấn mạnh, mặc dù số ca nhiễm coronavirus gia tăng nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức ổn định.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam
WHO nhận định về khả năng đột biến của coronavirus
“Tỷ lệ các ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng nhanh, trong khi số ca tử vong mới gần đây tương đối ổn định”, - đại diện WHO tại Liên bang Nga giải thích.

Hồi đầu tháng 10, bà Vujnovic tuyên bố rằng thế giới phải học cách chung sống với coronavirus, nhưng đồng thời phải sẵn sàng áp đặt các hạn chế khác nhau. Bà nhấn mạnh rằng coronavirus đã được kiểm soát ở châu Âu bằng các biện pháp hạn chế, nhưng vẫn chưa bị đánh bại.

Người đứng đầu Bộ phận Châu Âu của WHO, Hans Kluge, cho biết người dân Châu Âu đã tốn rất nhiều sức lực để chống lại sự lây nhiễm coronavirus và hiện đang cảm thấy rất mệt mỏi. Ông lưu ý rằng trong tình huống như vậy rất dễ bị mất tinh thần.

Tình hình coronavirus trên thế giới

Theo số liệu mới nhất, 46,8 triệu người đã bị nhiễm coronavirus trên thế giới, hơn 1,2 triệu người đã chết và 31,3 triệu người đã khỏi bệnh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала