Lukashenko cho biết ông sẽ không làm tổng thống theo hiến pháp mới

© Sputnik / Sergey GuneevTổng thống Alexandr Lukashenko
Tổng thống Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Người đứng đầu Belarus, Alexander Lukashenko, nói ông sẽ không lãnh đạo nhà nước theo hiến pháp mới, Sputnik Belarus đưa tin.
"Tôi không đưa ra bất kỳ hiến pháp nào cho chính mình. Tôi sẽ không làm việc với tư cách tổng thống theo hiến pháp mới. Vì vậy, hãy bình tĩnh, bình tĩnh chịu đựng điều đó", hãng tin trích dẫn lời ông.
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам - Sputnik Việt Nam
Ông Lukashenko nói rằng Nga và Belarus có ít bạn bè trên thế giới

"Tốt nhất là bây giờ, không có chiến tranh"

Ông cũng tuyên bố ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó, "thông qua hiến pháp mới, ai đó đã làm sai lệch, hoặc sau đó ai đó bịa đặt các cuộc bầu cử theo hiến pháp mới".

"Ngay cả khi tôi biết rằng đó không phải là điều tôi muốn. Tại sao? Bởi vì người dân Belarus phải trải qua những gì họ cần phải qua. Tốt nhất là bây giờ, không có chiến tranh, còn tệ hơn nếu cuộc chiến này giáng xuống chúng tôi", Lukashenko nói.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала