Bộ Ngoại giao Iran gọi thông tin về cái chết của chỉ huy IRGC ở Iraq là một sự nhồi sọ

© Flickr / sipoNgoại giao Iran
Ngoại giao Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade lên tiếng bình luận về thông tin rằng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, một bộ phận của lực lượng vũ trang Iran) bị chết, đồng thời cho rằng đó có thể là một vụ nhồi sọ.

Bác bỏ cái chết của chỉ huy IRGC

"Rõ ràng, đây là một sự nhồi sọ, nhưng đại diện của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran cần lên tiếng về điều này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về vấn đề này", - ông nói trong cuộc họp báo.

Trước đó, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn các nguồn tin Iraq cho biết, một trong những chỉ huy IRGC, Muslim Shahdan, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào chiếc ô tô. Theo kênh truyền hình, vụ tấn công xảy ra vào tối Chủ nhật. Có thông tin cho rằng thêm 3 người đi cùng Shahdan đã thiệt mạng.

Tin lưu ý rằng, những tuyên bố như vậy được đưa ra dựa trong bối cảnh của vụ ám sát nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận.

Vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Tình báo Mỹ phát hiện Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

Vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh

Fakhrizadeh chết ngày 27 tháng 11 vì bị ám sát. Một vụ nổ xảy ra ngay trước xe của ông, sau đó là một cuộc đấu súng giữa những người bảo vệ của nhà khoa học và những kẻ tấn công. Nhà khoa học chết trong bệnh viện. Tehran tuyên bố rằng đây là vụ tấn công khủng bố.

Theo thông tin sơ bộ, vũ khí đã sát hại ông Fakhrizade được điều khiển từ vệ tinh.

Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ sát hại Fakhrizadeh ở Iran và coi đây là hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn tình hình trong khu vực.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала