Đức kêu gọi Mỹ bãi bỏ án tử hình

© AP Photo / Nate JenkinsPhòng tiêm chết người ở Mỹ
Phòng tiêm chết người ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thanh tra viên chính phủ Đức Berbel Kofler nói rằng Đức đang kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ án tử hình, Sputnik đưa tin.

Theo bà thanh tra, điều này đi ngược lại với xu hướng toàn cầu.

"Chính phủ Đức bác bỏ án tử hình vì coi đó là một hình thức trừng phạt tàn nhẫn và vô nhân đạo trong bất kỳ trường hợp nào <...> Án tử hình cũng đồng nghĩa với việc những phán quyết sai không thể sửa đổi lại", - bà Kofler nói.

Thanh tra lưu ý rằng Đức và các đối tác trong Liên minh châu Âu trong nhiều năm nay đã tích cực vận động để bãi bỏ hình phạt tử hình trên toàn thế giới. Bà nói thêm rằng hình phạt này không mang tính chất răn đe.

Án tử hình. Bị kết án - Sputnik Việt Nam
Mỹ mở rộng các phương pháp thi hành án tử hình

Năm 1976, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ khôi phục việc áp dụng án tử hình. Kể từ thời điểm đó, hơn 1,5 nghìn tù nhân trong các nhà tù của Mỹ đã bị trừng phạt bằng cách tử hình, nhưng trong số đó chỉ có 3 người là tội phạm bị kết án ở cấp liên bang, những vụ còn lại đều là phán quyết của các chính quyền địa phương.

Trong các nhà tù liên bang Hoa Kỳ hiện nay đang giam giữ gần 60 người bị kết án tử hình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала