Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc

© REUTERS / Aly SongSMIC
SMIC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington (Sputnik) – Mỹ áp đặt các hạn chế công nghệ mới đối với nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Bộ Thương mại Mỹ cho biết trên trang web của mình.

Tại sao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với SMIC?

"Chúng tôi sẽ không cho phép công nghệ hiện đại của Mỹ giúp xây dựng lực lượng vũ trang của một đối thủ ngày càng hung hãn", - người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, thông cáo báo chí dẫn lời ông.

Bị đưa vào danh sách trừng phạt có nghĩa là các nhà cung cấp công nghệ Mỹ sẽ phải có được giấy phép đặc biệt để xuất khẩu hàng cho công ty này. Ngoài ra, việc cấp giấy phép cung cấp hàng hóa để sản xuất chất bán dẫn có độ dày từ 10 nanomet trở xuống sẽ bị từ chối theo mặc định, tài liệu cho biết.

Bộ ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Mỹ

Mỹ không hài lòng với việc công ty SMIC liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Trung Quốc

Ngoài ra, trong danh sách này còn có hơn 60 tổ chức khác mà phía Mỹ coi là nguy cơ đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Hồi đầu tháng 12, các hạn chế tương tự đã được áp dụng đối với SMIC thông qua Lầu Năm Góc.

SMIC được thành lập năm 2000, trụ sở chính tại Thượng Hải và có văn phòng đại diện tại Mỹ, Nhật Bản, Ý, Hồng Kông và Đài Loan.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала