Hoa Kỳ: Nga và Trung Quốc là mối đe dọa chính cho sự thống trị trên biển

© AP Photo / Robert F. BukatyUSS Michael Monsoor
USS Michael Monsoor - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đặt ra hai "mối đe dọa" lớn đối với sự thống trị của hải quân Hoa Kỳ trên biển trong kỷ nguyên "hòa bình và thịnh vượng toàn cầu", theo báo cáo của Hải quân, Cảnh sát biển và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có tiêu đề "Lợi thế trên biển".

Mối đe dọa trên biển: Tại sao Mỹ sợ Trung Quốc và Nga?

Tài liệu nhấn mạnh rằng Washington có kế hoạch trấn áp " các hành động gây hấn" của Moskva và Bắc Kinh nhằm chiếm ưu thế trên các tuyến đường biển quốc tế trọng yếu.

“Chúng tôi đang tận mắt chứng kiến ​​sự tinh vi và hung hãn ngày càng tăng của chúng”, - báo cáo viết.

Các tác giả của nó kết luận rằng Nga và Trung Quốc  dường như đã thất bại trong việc "trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm đóng góp vào an ninh toàn cầu", và bây giờ Hoa Kỳ công nhận họ là "đối thủ quyết định".

Cô gái Trung Quốc với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia nêu tên đối thủ mạnh nhất của Hoa Kỳ

Đồng thời, báo cáo nói rằng Trung Quốc  là mối đe dọa chiến lược dài hạn hơn.

Đe doạ an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Giới chính trị gia và quân đội Mỹ thường xuyên coi Nga là một thách thức an ninh quốc gia lớn. Cựu Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden đã gọi Nga là "mối đe dọa lớn nhất của Mỹ lúc này" và Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Về phía mình, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milli đã liệt kê Nga vào một trong số những vấn đề mà "Mỹ phải tính đến": Trung Quốc, Triều Tiên và Iran cũng nằm trong số đó.

Đồng thời, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh hoạt động của mình trên các đường biên giới trên biển của Nga. Vào tháng 11, tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ John McCain đã đi vào lãnh hải của Nga trong Vịnh Peter Đại đế trong  2 km. Tàu chống ngầm "Đô đốc Vinogradov" của Nga xua tàu Mỹ ra  vùng biển trung lập. Sau đó, tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ giải thích việc điều động khu trục hạm là hoạt động "để đảm bảo tự do hàng hải." Quân đội Mỹ cho biết họ không coi những vùng biển này là lãnh hải của Nga.

Vào tháng 11, tàu khu trục Donald Cook cũng đã tiến hành diễn tập ở Biển Đen. Năm 2020, đây là lần thứ bảy tàu Mỹ vào khu vực này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала