Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt của EU về vụ Navalny

© SputnikTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã mở rộng danh sách trừng phạt bao gồm đại diện các nước EU để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU về vụ nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Ba.

“Trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, quyết định đã được đưa ra nhằm mở rộng danh sách đại diện các nước thành viên EU bị cấm vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong danh sách bao gồm những người tham gia vào việc tăng cường hoạt động trừng phạt chống Nga trong EU, "- trích thông cáo của Bộ ngoại giao LB Nga.

Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam
Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga bình luận về các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga vì vụ Navalny
“Các công hàm phi văn bản tương ứng của Bộ Ngoại giao Nga, thông báo về bước đi này, đã được trình bày cho những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, Pháp và Thụy Điển, đồng thời cũng được gửi tới Phái đoàn EU tại Matxcơva”, - cơ quan ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng "các hành động không thân thiện từ các nước phương Tây sẽ tiếp tục nhận được phản ứng tương xứng."

Bộ Ngoại giao Nga bình luận về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Navalny

Cơ quan ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố: "Các nước khởi xướng bước này đã không cung cấp bằng chứng về vụ việc không chỉ cho chính quyền Nga, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi họ, mà ngay cả với các đối tác EU của họ".

Cần lưu ý rằng " quyết định chính trị đối đầu đi ngược lại các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nguyên tắc Helsinki về việc không can thiệp vào công việc nội bộ "đã được đưa ra "trong bầu không khí vội vàng và bí mật."

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала