Điện Kremlin bình luận về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

© Fotolia / Andrey ShevchenkoQuang cảnh Điện Kremlin ở Moskva.
Quang cảnh Điện Kremlin ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga là một bước đi thù địch khác, và mỗi "cú hích" như vậy sẽ loại bỏ nước này khỏi thời điểm bình thường hóa quan hệ song phương, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga phá hủy hy vọng hợp tác

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách 103 công ty từ Nga và Trung Quốc có liên kết với quân đội và sẽ bị hạn chế xuất khẩu. Danh sách bao gồm Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, một đơn vị bay đặc biệt "Nga", các doanh nghiệp lớn của ngành hàng không, vũ trụ và các ngành công nghiệp khác.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga
"Đây lại là một bước đi thù địch khác đối với Nga. Chúng tôi chỉ có thể tiếc rằng chính quyền sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ thích khởi động mối quan hệ song phương Nga-Mỹ vốn đã rất tồi tệ. Mỗi cú hích đều khiến chúng ta rời xa thời điểm bình thường hóa và khiến chúng ta cực kỳ khó thoát khỏi Peskov nói với các phóng viên, điều này gây bất lợi cho quan hệ song phương của chúng ta".

Điện Kremlin đảm bảo rằng Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ

Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Bộ Quốc phòng Nga và một số doanh nghiệp công nghiệp lớn.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình một cách chính đáng", - Peskov nói với các phóng viên, bình luận về những hạn chế này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала