Những em bé chào đời ngày đầu năm 2021 sẽ sống trong thế kỷ 22 như thế nào

© Depositphotos.com / adsniks@gmail.comBàn tay em bé.
Bàn tay em bé. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF đã công bố dự báo về mức sinh sản trên toàn thế giới vào năm 2021.

Theo thống kê của Quỹ này, tuổi thọ trung bình của những em bé sinh ra trong ngày 1 tháng 1 của Năm Mới sẽ là 84 tuổi. Em bé đầu tiên chào đời vào mốc thời gian này tại quần đảo Fiji ở Thái Bình Dương. Chờ đợi rằng trên toàn cầu có 371.000 trẻ sơ sinh vào ngày đầu tiên của năm 2021. Hơn một nửa trong số này là ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Ethiopia, Mỹ, Ai Cập, Bangladesh và CHDC Congo.

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam
Em bé sơ sinh có sẵn kháng thể chống coronavirus khi chào đời

Thế hệ tương lai

«Những đứa trẻ sinh ra trong ngày hôm nay sẽ được thừa hưởng thế giới mà chúng ta xây dựng dành cho các em. Hãy để năm 2021 là năm chúng ta bắt đầu xây dựng một thế giới chỉ lan toả công bằng, an toàn và sức khỏe», - bà Henrietta Fore Giám đốc UNICEF tuyên bố.

Các nhà phân tích cũng cho rằng trong năm 2021 sẽ có. 140 triệu trẻ em chào đời trên thế giới.  

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала