Người Nhật nghĩ ra nhiều cách "chống" tên lửa Nga

© Ảnh : The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Kinzhal”
Tổ hợp tên lửa “Kinzhal” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả Nhật Bản phản ứng trước một bài báo của hãng Kyodo, dẫn các nguồn tin, nói về việc phê chuẩn chương trình làm việc mới nhằm chống lại tên lửa siêu thanh của Nga.

Làm thế nào để chống lại tên lửa Nga?

Theo tờ báo, các sự kiện sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ từ chiến dịch của Mỹ nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc.

Trong  phần bình luận, một số người đề xuất phương pháp riêng "chống lại" vũ khí siêu thanh .

"Nhật Bản cần sử dụng tiềm năng công nghệ và tạo ra tên lửa siêu thanh của riêng mình! Hãy tạo ra ít nhất một tên lửa và công bố hàng trăm tên lửa! Đây cũng là một thủ đoạn quân sự!"- ryo nói.

"Gần như không thể bắn hạ được tên lửa siêu thanh. Vì vậy, cần phải sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản để tạo ra hệ thống gây nhiễu điện tử mạnh mẽ",- hkd nghĩ.

Thiết bị quân sự của Nga trên đảo Kunashir - Sputnik Việt Nam
"Không đùa với Nga": Người Nhật đánh giá cao các cơ sở quân sự mới ở quần đảo Kuril
"Nên tránh các cuộc chiến. Nhưng không thể ngồi khoanh tay  lại và chờ đợi cái chết!" -  sky suy nghĩ.

"Chà, giờ đã đến lúc Nhật Bản cần sở hữu vũ khí hạt nhân như một trong những công cụ quan trọng nhất để răn đe kẻ thù",- lin viết.

"Không có gì để Nhật Bản và Mỹ lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc phát triển các hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc. Tốt hơn hết là nên tạo ra những mẫu máy bay vượt trội", -Kaz  tin tưởng.

"Bạn có chắc rằng Nhật Bản có thể tạo ra vũ khí siêu thanh của riêng mình hay không?" - yaa hỏi.

Bằng cách này hay cách khác, các nguồn tin của cơ quan truyền thông lưu ý rằng: hiện tại, cuộc chiến chống vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc thực tế là vô nghĩa. Theo một trong số họ, tên lửa mới nhất của Mỹ hiện không thể đối phó hoàn toàn với các loại vũ khí như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала