Quốc hội Hoa Kỳ thông báo bắt đầu chuẩn bị cho việc luận tội Donald Trump

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteQuốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, Sputnik - Thành viên của Hạ viện từ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Ilhan Omar cho biết bà đang chuẩn bị hồ sơ để tuyên bố luận tội Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ về vụ bạo loạn ở Washington.

Trong thông báo trên trang Twitter cá nhân, hạ nghị sỹ Ilhan Omar, bang Minnesota nhấn mạnh rằng:

«Tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để tuyên bố luận tội. Donald Trump phải bị Hạ viện bãi nhiệm và bị Thượng viện Hoa Kỳ trục xuất khỏi chức vụ. Chúng ta không thể cho phép ông ta tiếp tục đương nhiệm, đây là vấn đề bảo tồn nền Cộng hòa và chúng ta phải thực hiện lời thề của mình». 

Trong khi đó, Trợ lý Chủ tịch Hạ viện Catherine Clarke gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là kẻ phản bội đất nước và hiến pháp, đồng thời kêu gọi cách chức ông ấy.

Người ủng hộ Trump ở cuộc biểu tình ủng hộ ông - Sputnik Việt Nam
Twitter "đóng băng" tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Bất chấp nỗ lực nổi loạn nhằm lật đổ nền dân chủ, Quốc hội sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình là thực hiện ý nguyện của nhân dân và đảm bảo sự toàn vẹn của nền dân chủ. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn còn ẩn chứa nhiều nguy cơ. Donald Trump là kẻ phản bội đất nước và hiến pháp của chúng ta. Ông ta cần phải bị cách chức để ngăn chặn mối đe dọa đối với đất nước và người dân của chúng ta”, - bà Clark viết trên Twitter.

​Nếu Hạ viện bỏ phiếu luận tội Trump, vụ việc sẽ được chuyển lên Thượng viện. Để cách chức Tổng thống Mỹ, cần phải có số phiếu của hai phần ba số thượng nghị sĩ.

Người biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Washington DC, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam
Một người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Quốc hội Mỹ

​Ngày 6 tháng 1, những người ủng hộ Trump đã bao vây tòa nhà Capitol nhằm ngăn cản quá trình phê chuẩn chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hồi tháng 11. Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà Capitol và phong toả Hội trường Thượng viện. Một người biểu tình đã bị bắn vào ngực trong tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Chính quyền Washington ngay ngày hôm đó  đã áp đặt lệnh giới nghiêm do xảy ra các cuộc biểu tình và bạo loạn ở trung tâm thành phố.

Về phần mình, ông Trump kêu gọi người biểu tình hành xử một cách hòa bình và hỗ trợ cảnh sát thực thi nhiệm vụ.

Sau đó được biết rằng đã người ta phát hiện thấy một thiết bị nổ trong trụ sở của đảng Cộng hòa. Như tin đưa của báo New York Times dẫn các nguồn thông thạo, ngay sau khi tìm thấy thiết bị nổ là một quả bom tự chế, đội công binh đã tháo ngòi lập tức vô hiệu hoá thiết bị nổ trong trụ sở của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ ở Washington.

Nỗ lực trước đây để luận tội tổng thống Trump

Vào tháng 12 năm 2019, bằng số phiếu ủng hộ hoàn toàn của các nghị sĩ Đảng Dân chủ, Hạ viện đã đưa ông Trump ra luận tội theo hai điều khoản - lạm quyền và cản trở Quốc hội. Các nghi sĩ Đảng Dân chủ nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng trì hoãn khoản viện trợ quân sự đã được Quốc hội tán thành dành cho Ukraina, yêu cầu tổng thống nước này là Vladimir Zelensky có sự phúc đáp chính trị dưới hình thức mở cuộc điều tra đối thủ của ông Trump là Joe Biden và con trai ông này, sau đó còn cản trở hoạt động điều tra của Quốc hội.

Bản thân Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông chỉ yêu cầu chính quyền Ukraina chống tham nhũng. Các luật sư của Nhà Trắng kiên quyết cho rằng với hành động của mình các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, và yêu cầu ngay lập tức tha bổng tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала