Mỹ đưa nhà phát triển vắc xin COVID-19 của Iran vào danh sách trừng phạt

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHERAN (Sputnik) - Cố vấn Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Vahabzade cho biết Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà phát triển vắc xin ngừa coronavirus của Iran.
"Vắc xin nằm ngoài chính trị. Tuy nhiên, nếu có quốc gia nào tuyên bố rằng họ sẽ không mua vắc xin từ Hoa Kỳ (Iran đã cấm nhập khẩu vắc xin từ Hoa Kỳ và Anh - chú thích biên tập), mà tự mình dự kiến sản xuất nó, thì các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt đối với các doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất”, - ông viết trên Twitter.

Trước đó, Mỹ đã đưa thêm hai cá nhân và 16 tổ chức vào danh sách trừng phạt đối với Iran, và thêm một người nữa bị đưa vào danh sách này với cáo buộc khủng bố. Nằm trong danh sách có một tổ chức gọi là “Bộ chỉ huy thi hành mệnh lệnh của Imam Khomeini” (Execution of Imam Khomeini"s Order, EIKO) và lãnh đạo của tổ chức này là ông Mohammad Mokhber.

Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam
Iran khuyên Mỹ “từ bỏ thói quen” áp đặt lệnh trừng phạt

Tổ chức lớn này bao gồm cả tập đoàn dược phẩm và Quỹ Barekat, đơn vị đang đảm nhiệm việc phát triển loại vắc xin ngừa coronavirus đầu tiên ở Iran, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 12/2020. Con gái của ông Mokhber là Tayebeh đã trở thành tình nguyện viên đầu tiên tiêm loại thuốc có tên Covo-Iran (Coviran).

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Mỹ, EIKO kiểm soát phần lớn nền kinh tế Iran, "bao gồm cả những tài sản chiếm đoạt của những người bất đồng chính kiến và các tôn giáo thiểu số".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала