Hoa Kỳ giảm số quân đóng ở Afghanistan và Iraq

© AP PhotoQuân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq
Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc báo cáo rằng Hoa Kỳ đã giảm số quân đóng ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 người ở mỗi nước.

Trước đây quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cho biết quân số Mỹ tại Afghanistan và Iraq sẽ giảm xuống còn 2,5 nghìn người ở mỗi nước vào ngày 15/1 theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và kế hoạch tái tập hợp lực lượng.

Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ cắt giảm cơ số quân Mỹ ở Iraq đến chừng nào?

Giảm quân số

"Ngày nay, quân số Mỹ ở Afghanistan là 2,5 nghìn người. Việc cắt giảm này được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Trump, tôi đã báo cáo điều này vào ngày 17 tháng 11, dẫn đến thực tế là số lượng lực lượng Mỹ tại nước này đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001", trích tuyên bố của Miller.
Trong một tuyên bố riêng có thông báo về việc cắt giảm lực lượng ở Iraq: “Hôm nay, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã giảm quân số tại Iraq xuống còn 2.500 người”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала