Bộ Ngoại giao Nga bình luận về việc Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga cho rằngcần gia hạn hiệp ước START với Hoa Kỳ trong thời hạn tối đa là 5 năm theo quy định, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
"Rõ ràng là việc triển khai thực tế những ý tưởng này ngụ ý một công việc khó khăn và về nhiều khía cạnh mang tính đổi mới. Chúng tôi tin rằng việc gia hạn Hiệp ước START trong thời gian 5 năm sẽ góp phần vào việc đạt được thành công trong lĩnh vực này", - trích bài bình luận đăng trên trang web của cơ quan ngay sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đồng thời, Matxcơva bày tỏ hy vọng rằng chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ có "lập trường mang tính xây dựng hơn trong đối thoại với Nga và sẽ tính đến tất cả các điểm trên."

Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ở Washington - Sputnik Việt Nam
Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ
"Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng cho công việc như vậy trên nguyên tắc bình đẳng và cân nhắc lợi ích của các bên",- tuyên bố viết.

Biden cho biết Mỹ sẽ lại giao tiếp với thế giới

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm thứ Tư rằng Mỹ sẽ xây dựng lại các liên minh và kết nối lại với thế giới.

"Chúng ta sẽ khôi phục các liên minh của mình và một lần nữa giao tiếp với thế giới. Không phải để đáp lại những thách thức của ngày hôm qua, mà là những thách thức của ngày hôm nay và ngày mai. Tôi sẽ lãnh đạo không phải bằng tấm gương sức mạnh của chúng ta, mà bằng sức mạnh tấm gương của chúng ta", - ông nói tại lễ nhậm chức.

Theo ông, Hoa Kỳ sẽ là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy trong hòa bình và an ninh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала