Đức trách Mỹ đạo đức giả vì dự án “Dòng chảy phương Bắc -2”

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lập trường của Hoa Kỳ đối với dự án “Dòng chảy phương Bắc -2” và hợp tác năng lượng Nga - Đức là "thuần túy đạo đức giả". Đây là ý kiến của ông Theo Sommer, cựu Tổng biên tập báo Die Zeit.

Như tác giả viết, Moskva luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho Đức.

“Quan hệ đối tác năng lượng Nga-Đức vẫn được duy trì ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh”,  - ông lưu ý.

Theo ông Sommer, cáo buộc của Washington cho rằng Đức "tài trợ ngân sách" cho Nga bằng cách mua khí đốt là "hành động đạo đức giả", vì chính Mỹ là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Nga.

Công nhân xây dựng đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc – 2»  - Sputnik Việt Nam
Đức bình luận về lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với “Dòng chảy phương Bắc- 2”

“Vì điều này (nhập dầu từ Nga) họ đã trả khoảng 13 tỷ USD vào năm 2019, còn trong sáu tháng đầu năm 2020 họ thậm chí đã tăng gấp đôi lượng nhập khẩu của mình”, - ông Sommer nhắc lại.

Theo tác giả, “Dòng chảy phương Bắc” đã vận chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt, còn “Dòng chảy phương Bắc -2” sẽ tăng gấp đôi nguồn cung mà Đức cần trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này dần dần từ bỏ nguồn năng lượng hạt nhân và than đá.

Như ông Sommer lưu ý, Đức không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, vốn chiếm khoảng một nửa nguồn cung cho nước này, còn việc cung cấp nhiên liệu xanh cho các nước Đông Âu có thể được đảm bảo nhờ nguồn cung ngược trở lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала