Mỹ và Phần Lan tập trận tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu gần biên giới Nga

© AP Photo / U.S. Air Force, Shawn NickelMáy bay chiến đấu F-18 Super Hornet của Không quân Mỹ bay trên bầu trời Iraq
Máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet  của Không quân Mỹ bay trên bầu trời Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Đăng ký
HELSINKI (Sputnik) - Một chiếc KC-135 Stratotanker của Mỹ sẽ bay từ Căn cứ Không quân Mildenhall của Anh để thực hành tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu F / A-18 Hornet gần biên giới Nga, Lực lượng Phòng vệ Phần Lan cho biết hôm thứ Hai.

Các cuộc tập trận ở biên giới Nga

"F / A-18 Hornet của Không quân Phần Lan sẽ huấn luyện với máy bay KC-135 Stratotanker Không quân Mỹ từ ngày 9 đến 10 tháng 2. Không quân Phần Lan tiến hành cuộc tập trận tiếp nhiên liệu với Không quân Mỹ hai lần một năm. Mục đích để cung cấp cho các phi công máy bay chiến đấu có cơ hội thành thạo các kỹ năng tiếp nhiên liệu", thông báo viết.
Su-27 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2020
Bộ Quốc phòng Nga đáp trả khiếu nại của Phần Lan về việc Su-27 "vi phạm" biên giới

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra trên bầu trời các thành phố Rovaniemi, Oulu, Kuusamo và Kajaani ở phía bắc Phần Lan. Kuusamo nằm cách biên giới với Nga khoảng 50 km.

Hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Phần Lan

Năm 2016, Phần Lan và Hoa Kỳ đã ký hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề quân sự.

Mặc dù hợp tác sâu rộng, Phần Lan không phải là thành viên của NATO, trong khi vẫn duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ và tham gia vào các hoạt động của khối này.

Đọc thêm: Những hoạt động tình báo do thám bị chặn gần biên giới quốc gia Nga trong năm 2020

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала