WHO giả thiết có thể đã xuất hiện những ca bệnh Ebola mới ở Congo

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINITổng giám đốc WHO Tedros Adanom Gebreyesus
Tổng giám đốc WHO Tedros Adanom Gebreyesus - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Có thể có những trường hợp mới mắc bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Đây là thông tin Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo.
Một ngày trước đó, có thông tin nói rằng tại tỉnh Bắc Kivu của DRC phát hiện một trường hợp mới nhiễm virus Ebola. Một phụ nữ có người chồng trước đây từng mắc Ebola đã bộc lộ những triệu chứng điển hình của căn bệnh này. Bệnh nhân tử vong sau đó hai ngày tại thành phố Butembo.
“Hiện tại ở Congo chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Ebola mới nào, nhưng có khả năng đã xảy ra vì người phụ nữ [bị nhiễm] đã tiếp xúc với nhiều người sau khi bắt đầu có triệu chứng”, - CNBC dẫn lời ông tại họp báo.

Ông Ghebreyesus nói thêm rằng hơn 70 người từng tiếp xúc với người mang virus đã được xác định và đang được theo dõi.

Các y tá tại một bệnh viện dã chiến ở Santo André, Brazil - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2021
Nhà khoa học từng phát hiện ra Ebola nói về nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm mới

Căn bệnh mới mang tên X

Vào đầu tháng 1 năm 2021, có tin một nhà vi sinh vật học từ DRC, tiến sĩ Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, người đầu tiên phát hiện ra virus Ebola cách đây 44 năm, đã cảnh báo rằng ở nước ông có thể xuất hiện một căn bệnh nguy hiểm chết người mới.

Ông nói rằng một trong những bệnh nhân đến từ thành phố Ingende ở miền tây Congo có các triệu chứng tương tự như biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết, nhưng các xét nghiệm không cho thấy người phụ nữ bị nhiễm virus Ebola và dấu vết của bất kỳ căn bệnh nào khác mà y học biết đến.

Tiến sĩ Muyembe-Tamfum đặt giả thiết rằng người phụ nữ đó có thể là bệnh nhân số 0 mang mầm bệnh mới mà ông gọi là bệnh X.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала