Vì sao Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng Nga và Mỹ sẽ không đạt được thỏa thuận về đa số các vấn đề?

© Sputnik / Aleksei Druzhinin  / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011
Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ và Nga khó có thể tìm được thỏa thuận về hầu hết các vấn đề hiện tại, nhưng vẫn phải tiếp tục đối thoại, kể cả về chủ đề ổn định chiến lược, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Sáu.

Các vấn đề trong quan hệ Mỹ - Nga

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng cuộc đàm thoại đầu tiên của ông với tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi đầu tháng 2 là "bình thường".

máy bay ném bom B-1B Lancer - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Tiết lộ âm mưu của quân đội Mỹ nhằm "gây áp lực" với Nga
"Theo tôi, đó là một cuộc trò chuyện bình thường. Chúng tôi đồng ý rằng giữa hai bên có rất nhiều vấn đề...Đúng,  về hầu hết các vấn đề này chúng tôi có quan điểm rất khác biệt. Nhưng  rõ ràng là vẫn cần tiếp tục đối thoại về ổn định chiến lược, cố gắng sửa chữa các hành động phá hoại mà những "chuyên gia giải trừ quân bị" của chính quyền Hoa Kỳ trước đây thực hiện", - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Vladimir Solovyov trên tài khoản Solovyov Live của kênh YouTube.

Thỏa thuận về START-3

“Hai bên đã đạt được thỏa thuận về Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3)”, - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-3) được ký kết vào năm 2010 và đã hết hạn ngày 5 tháng 2 năm 2021. Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận này không có lợi cho Hoa Kỳ, do đó cần soạn thảo một văn bản mới với sự tham gia đàm phán của Trung Quốc. Việc gia hạn START-3 là có thể, nhưng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định, bao gồm cả chế độ xác minh. Các cuộc đàm phán với chính quyền Trump không mang lại kết quả. Biden, người thay thế Trump làm tổng thống lên tiếng ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước không cần các điều kiện bổ sung.

Hiệp ước được gia hạn trong 5 năm mà không cần sửa đổi và bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала