NATO muốn tăng cường hoạt động gần biên giới Nga

© AP Photo / Rahmat GulTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Tổng thư ký NATO dự định tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh ngày 17-18 tháng 2 sẽ đề xuất tăng cường tài trợ, kể cả nhằm tăng cường các hoạt động của Liên minh dọc theo biên giới phía Đông, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết tại cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp.
"Tôi sẽ đề xuất tăng đáng kể nguồn tài trợ tổng thể của NATO cho các hoạt động phòng thủ và răn đe cốt lõi của chúng ta. Việc đó sẽ hỗ trợ triển khai lực lượng của đồng minh ở phía Đông của Liên minh, tuần tra trên không, triển khai hải quân và tập trận. Việc tăng chi tiêu chung sẽ chứng minh sức mạnh cam kết của chúng ta nhằm bảo vệ lẫn nhau", - ông Jens Stoltenberg nói.
Tập trận quân sự của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Giới quân sự Nga đề xuất phương án bảo vệ chống lại khả năng NATO xâm lược

Nguyên nhân gây quan ngại

Trước đó, ấn bản The Diplomat của Mỹ viết rằng các khả năng hiện tại của Hải quân Nga chứng tỏ tiềm năng quân sự tổng thể của nước này đã phát triển ở mức cao khiến các nước NATO lo ngại.

Tác giả bài báo viết: “Sự hồi sinh các tàu ngầm Nga đặt ra những vấn đề nghiêm trọng đối với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала