Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết tìm cách chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Iran

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm cách chấm dứt việc các nước thứ ba cung cấp vũ khí cho Iran, tách biệt riêng với chính sách trừng phạt của Liên hợp quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại cuộc họp thông tin báo chí.
“Tách riêng không phụ thuộc vào cơ cấu trừng phạt của Liên hợp quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng luật pháp của mình để các quốc gia khác không thể cung cấp vũ khí cho Iran. Lập trường của chúng tôi về vấn đề này không thay đổi”, - nhà ngoại giao nói.

Trước đó hôm thứ Sáu Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, đã xác nhận rằng chính quyền Mỹ sẵn sàng trở lại tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Người phụ nữ vẽ bậy trên tường của Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trước đây - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Mỹ rút lại tuyên bố của ông Trump về khôi phục lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran

Ngày 18/2 Hoa Kỳ tuyên bố quan tâm đến các cuộc đàm phán với Iran dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu cùng với sự tham gia của 6 nước hòa giải quốc tế, trong đó có Nga và Trung Quốc. Sau đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif một lần nữa kêu gọi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran.

Cũng trong ngày hôm đó được biết Hoa Kỳ đã thông báo cho Liên Hợp Quốc về việc nước này rút lại yêu cầu của chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đòi gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала