WHO cho biết điều kiện mà vắc xin coronavirus sẽ vô dụng

© Depositphotos.com / RidofranzVắc-xin Covid-19
Vắc-xin Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adanom Ghebreyesus cho biết trong những điều kiện nào thì vắc xin sẽ mất tác dụng.

Ông Ghebreyesus kêu gọi tất cả các quốc gia không nên hoãn tiêm chủng, vì các chủng coronavirus mới sẽ xuất hiện.

Chủng ngừa chỉ có hiệu quả khi được tiến hành đồng thời

"Trong trường hợp này, vắc xin mà chúng ta đã sử dụng có thể trở nên vô dụng", - quan chức này cảnh báo.
Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2020
WHO: Nếu chỉ tiêm vắc xin thì sẽ không ngăn chặn được đại dịch coronavirus

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh rằng vấn đề thiếu vắc xin ở các nước đang phát triển sẽ tạo ra hậu quả cho các nước giàu có. Do đó, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Gebreyesus kêu gọi các nhà chức trách giải thích cho công dân của họ rằng để bảo vệ bản thân khỏi virus, không chỉ cần phải tiêm phòng cho họ mà còn phải tiêm cho cư dân của các quốc gia thuộc "phần còn lại của thế giới".

Tới nay trên thế giới đã có 111 triệu người bị nhiễm coronavirus, gần 2,5 triệu người bị chết. Hầu hết những người bị nhiễm coronavirus và thiệt mạng ở Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала