Chỉ huy lực lượng vũ trang Na Uy nói gì về cuộc chiến với Nga

© Sputnik / Nikolay HiznyakNgày Lực lượng đặc nhiệm Nga
Ngày Lực lượng đặc nhiệm Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong bài phát biểu tại hội nghị Kirkenes ông Eirik Kristoffersen đứng đầu Lực lượng vũ trang Na Uy đã tuyên bố về sự cần thiết phải «giảm căng thẳng» trong quan hệ với Matxcơva.

Cuộc xung đột nguy hiểm nhất thế giới

«Điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra với Na Uy, NATO và toàn thế giới là cuộc xung đột công khai với nước Nga. May thay, khả năng này khó xảy ra», - NRK trích lời nhà chỉ huy quân sự Na Uy.

Theo quan điểm của ông, quan hệ giữa hai nước đã lạnh nhạt rõ rệt trong những năm gần đây. Như vị chỉ huy gười Lực lượng vũ trang Na Uy lưu ý,  ông cho rằng cần phải phát triển đối thoại giữa Oslo và Matxcơva.

F-35A của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2020
Trang tin Mỹ nói về những khó khăn gặp phải trên đất Nga nếu xảy ra chiến tranh với Nga
«Cuộc trò chuyện có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp nào đó», - ông Christoffersen nói thêm.

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột

Phía Nga đã nhiều lần lưu ý đến việc tăng cường hợp tác giữa Na Uy và Hoa Kỳ. Cụ thể, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhận định rằng Nga coi kế hoạch của Washington về bố trí máy bay ném bom chiến lược tại căn cứ không quân gần Trondheim như là thêm một bước đi nữa nhằm mở rộng tăng cường hoạt tính quân sự trong khu vực. Ngoài ra, vào tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo về hậu quả tiêu cực từ việc dời chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tới sát biên giới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала