Biden tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ công nhận Crưm là của Nga

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói Mỹ sẽ không bao giờ công nhận Crưm là của Nga, Washington sẽ tiếp tục làm mọi thứ để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về "sự gây hấn" ở Ukraina.
"Vào ngày kỷ niệm đen tối này, chúng tôi xin nhắc lại một sự thật đơn giản: Crưm là của Ukraina. Mỹ không và sẽ không bao giờ công nhận cái gọi là sáp nhập bán đảo vào Nga, và Mỹ sẽ cùng Ukraina phản đối những hành động gây hấn của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành vi lạm dụng và gây hấn ở Ukraina", văn bản trên trang web Nhà Trắng cho biết.
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Mỹ cần chuẩn bị điều tồi tệ nhất trong cuộc chiến với Nga

Theo Tổng thống Mỹ, 7 năm trước, Nga đã "vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực tương tác của các quốc gia hiện đại, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng Ukraina" bằng việc sáp nhập Crưm.

Phù hợp với luật pháp quốc tế

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố Nga làm mọi thứ phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền của bất kỳ người dân nào được tự quyết định vận mệnh của mình, áp dụng cho cả quyền lợi của các dân tộc thiểu số, cho dù ở Crưm hay bất cứ nơi nào khác. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu cho biết Moskva luôn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ cơ chế kiểm soát quốc tế nào trong lĩnh vực nhân quyền ở Crưm.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận Clear Sky-2018 ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Đề xuất của Kiev cho máy bay NATO tới Crưm là nguy cơ đe dọa chiến tranh?

Crưm nhập vào thành phần LB Nga

Crưm trở thành một khu vực của LB Nga sau khi trên bán đảo tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol lên tiếng ủng hộ việc sáp nhập với Nga. Ukraina vẫn như trước coi Crưm là lãnh thổ của mình nhưng bị chiếm đóng tạm thời. Ban lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố rằng nhân dân Crưm theo con đường dân chủ, hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu tán thành thống nhất với Nga. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Crưm «cuối cùng đã khép lại vĩnh viễn».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала