- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO đánh giá mức độ miễn dịch đối với COVID-19 của toàn bộ dân cư trên Trái đất

© Sputnik / Miguel Сandеla / Chuyển đến kho ảnhHành khách đeo khẩu trang y tế tại lối đi tàu điện ngầm Hong Kong
Hành khách đeo khẩu trang y tế tại lối đi tàu điện ngầm Hong Kong - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nêu ra tỷ lệ dân số thế giới có kháng thể chống lại coronavirus. Đây là phát biểu của chuyên gia chính về khoa học của WHO Soumya Swaminathan, mà nội dung phỏng vấn của bà mới được đăng trên trang chính thức của WHO trên Twitter.

Bà nói rằng trên thế giới có dưới 10% dân số phát triển kháng thể chống lại virus.

Chuyên gia cho biết WHO đang theo dõi những nghiên cứu phân tích các ổ dịch ở một số thành phố trên thế giới. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có trường hợp ít nhất một nửa dân số của thành phố có kháng thể đối với coronavirus, nhưng điều này không cho phép chúng ta nói rằng đã đạt được miễn dịch cộng đồng.

Vắc-xin Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
WHO cho biết điều kiện mà vắc xin coronavirus sẽ vô dụng
“WHO đang theo dõi các nghiên cứu dịch tễ huyết thanh học nói trên, theo thống kê mới nhất thì hiện có khoảng 500 công trình nghiên cứu như vậy”, - bà Swaminathan cho biết.
"Tất nhiên có những nơi, ví dụ như khu vực đô thị đông dân cư, có ổ bệnh, trong đó 50-60 phần trăm dân số đã tiếp xúc với virus và có kháng thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cả một tỉnh, một thành phố, một tiểu bang hoặc một quốc gia có được miễn dịch cộng đồng”, - chuyên gia lưu ý và giải thích rằng khi người dân của những khu dân cư như vậy rời bỏ chỗ đó mà không có kháng thể trong người thì họ vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

Bà Swaminathan cho biết, cách duy nhất để đạt được miễn dịch trên quy mô toàn cầu - đó là tiêm vắc xin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала