Bộ Thương mại Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với một số công ty Nga, Đức và Thụy Sĩ

© Fotolia / AlexkichСác biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga.
Сác biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nêu tên 14 tổ chức bị áp đặt lệnh trừng phạt thương mại.

Trước đó, tiếp sau Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ đã đưa ra các hạn chế đối với Nga, gắn chúng với tình hình xung quanh vụ Alexei Navalny.

Những đối tượng nào bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ?

Lệnh trừng phạt áp đặt cho các công ty sau vì "những hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hỗ trợ chương trình của Nga": Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Femteko, Interlab, LabInvest, ANALIT Products LLC, Intertech LLC, Pharmcontract GC, Rau Faem, Regionsnab, Riol-Chemie.

“Trong số các tổ chức này có 9 tổ chức ở Nga, ba ở Đức và một ở Thụy Sĩ", - Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Ngoài ra, như tin đã đưa trước đó, các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm vào trung tâm khoa học số 27 của Bộ Quốc phòng Nga.

Alexey Navalny. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
EU và Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga vì vụ Navalny

Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm của các công ty này sang Mỹ đều thuộc diện "giả định từ chối" cấp phép. Ngoài ra, những đối tượng giao dịch với các công ty này cũng có nguy cơ bị Mỹ áp đặt trừng phạt.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ còn áp đặt hạn chế đối với 7 "đại diện cấp cao" của chính phủ Nga do vụ Navalny. Trong số đó có người đứng đầu Cơ quan An ninh liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan Thi hành án liên bang (FPS) Alexander Kalashnikov, Tổng Chưởng lý Igor Krasnov, Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Điện Kremlin Sergei Kiriyenko, và người đứng đầu Vụ chính sách đối nội của Điện Kremlin Andrei Yarin. Tất cả những tài sản phát hiện thuộc diện quản lý về mặt pháp lý của Hoa Kỳ của những người đó sẽ bị phong tỏa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là "một cuộc tấn công thù địch chống Nga" và kêu gọi Washington "không nên đùa với lửa".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала