Hoa Kỳ để ngỏ khả năng áp đặt thêm biện pháp chống lại "Dòng chảy phương Bắc - 2"

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không loại trừ sẽ có thêm các biện pháp để ngăn cản "Dòng chảy phương Bắc - 2", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên.

Ông nhắc lại rằng theo kết quả báo cáo mới nhất trình lên Quốc hội vào tháng 2, Hoa Kỳ đã đưa thêm vào danh sách trừng phạt tàu đặt ống Fortuna và chủ sở hữu của nó là công ty KVT-RUS.

"Tất nhiên, đây chưa phải là cái kết của câu chuyện. Cứ 90 ngày một lần, chúng tôi phải trình Quốc hội thông tin phân tích và quyết định mới, xem có những hoạt động nào liên quan đến "Dòng chảy phương Bắc - 2" cần áp đặt lệnh trừng phạt", - ông Price nói tại cuộc họp.
"Nếu xác định được có tổ chức nào đó tham gia vào các hoạt động bị áp đặt trừng phạt như được ghi trong luật... thì chúng tôi sẽ thông tin về việc đó trong báo cáo gửi Quốc hội tiếp theo. Tôi cho rằng báo cáo tiếp theo sẽ là tháng 5", - ông nói thêm.

Trước đó, ngày 3/3, ứng cử viên cho chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Wendy Sherman tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức mình để dừng thi công dự án "Dòng chảy phương Bắc - 2".

Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden bị cáo buộc thiếu hành động đối với Dòng chảy phương Bắc-2

Vào ngày 1 tháng 3 được biết chính quyền Đức đang xem xét việc triển khai dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc -2" bất chấp các lệnh trừng phạt chống Nga.

Lưu ý rằng Berlin sẽ thảo luận với Washington về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dự án đường ống này ngay sau khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn ứng cử viên cho tất cả các chức vụ trong chính phủ mới.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала