Tổng thống Biden gia hạn lệnh trừng phạt chống Iran

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn chế độ trừng phạt chống Iran, Nhà Trắng cho biết.

Các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Động thái này của Biden đã được mong đợi - các lệnh trừng phạt được đưa ra vào năm 1995 dưới thời Tổng thống Bill Clinton được gia hạn hàng năm trong suốt thời gian này và cũng được các chính quyền Mỹ nhiều lần sửa đổi.

"Hành động và chính sách của chính phủ Iran, kể cả phổ biến vũ khí, phát triển tên lửa, các loại vũ khí thông thường và phi đối xứng khác, mạng lưới hiếu chiến trong khu vực và chiến dịch mà Iran dẫn đầu theo hướng này, hỗ trợ các nhóm khủng bố và các hành động ác độc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và tay sai của nó - tất cả những điều này tiếp tục là nguy cơ đe dọa và bất ổn đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ” - tài liệu do Biden ký nêu rõ.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị Iran đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Tehran mà Washington đơn phương đã rút lui dưới thời Donald Trump. Hiện tại Iran từ chối đàm phán cho đến khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới được áp đặt.

Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Biden xem xét nới lỏng trừng phạt chống Iran

Tại sao quan hệ Mỹ-Iran xấu đi?

Quan hệ giữa Tehran và Washington trở nên trầm trọng hơn vào cuối năm 2019. Ngày 31 tháng 12, những người biểu tình đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ngày 2 tháng 1, máy bay Mỹ tấn công sân bay Baghdad, giết chết tướng Soleimani. Đơn vị đặc biệt al-Quds của IRGC do ông ta chỉ huy chuyên tổ chức hoạt động của các lực lượng vũ trang Iran ở nước ngoài. Mỹ coi đây là tổ chức khủng bố.

Đáp lại, IRGC đã tiến hành tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, không có người nào thiệt mạng.

Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép "nhằm bảo vệ các nhân viên Mỹ ở nước ngoài." Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr gọi vụ sát hại tướng Soleimani là hợp pháp, coi đó là hành động tự vệ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала