Nga bị cáo buộc gây bất ổn tại Nam Mỹ

© AP Photo / Susan Walsh Quốc hội Mỹ
 Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Nghị sĩ Hoa Kỳ Albio Sires cáo buộc Nga đang cố gắng gây bất ổn tại Nam Mỹ, trong đó có Colombia; Ngoại trưởng Antony Blinken tán thành ý kiến này.
"Đối với Venezuela, tôi lo ngại rằng dường như Nga ngày càng can dự nhiều hơn vào các vấn đề ở Venezuela... họ đang cố gắng gây mất ổn định khu vực. Tôi đã trao đổi với đại sứ của chúng ta tại Colombia. Năm 2019, Nga đã dẫn 6.000 người đi qua Colombia, và bên ấy đã trục xuất 3 người Nga khỏi Colombia. Colombia đối với Nga - đó không hoàn toàn là một điểm đến du lịch bãi biển", - ông Sires nói với Ngoại trưởng Blinken tại cuộc điều trần trước quốc hội.
"Vì vậy, tôi lo ngại rằng họ đang sử dụng Venezuela để gây bất ổn cho Colombia, can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Nam Mỹ, tôi hy vọng chính quyền sẽ tập trung chú ý đến những cố gắng và mưu toan của Nga muốn gây bất ổn cho các nước láng giềng của chúng ta ở Tây bán cầu", - ông Sires nói.
“Tôi xin chia sẻ mối quan ngại này, chúng tôi đã thấy điều đó ở Venezuela, còn cả sự hiện diện và hoạt động được mở rộng của Nga ở Cuba, chúng tôi đang rất chú ý đến tất cả những việc này”, - Ngoại trưởng Blinken đáp lời.

Vào tháng 12, tờ Tiempo trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Colombia viết rằng chính quyền nước này đã trục xuất hai nhà ngoại giao của Nga bị nghi ngờ hoạt động tình báo.

Bogota, thủ đô của Colombia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2020
Truyền thông nêu tên những người liên quan tới việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Colombia

Theo các nguồn tin, các nhà ngoại giao Nga được cho là đã tuyển mộ những người cung cấp thông tin cho họ ở thành phố Cali, họ bị cáo buộc ngoài hoạt động tình báo quân sự còn tham gia vào hoạt động gián điệp kinh tế khi thể hiện sự chú ý đến những thông tin mật về việc khai thác tài nguyên khoáng sản.

Liên bang Nga đã nhiều lần gọi các cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác là không có cơ sở. Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ cố gắng gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ ở các nước khác nhau, Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga, ông Dmitry Peskov gọi đó là những cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала