BNG Mỹ cam kết chống lại "hành động thông tin sai lệch của Nga" về vắc xin

© AP Photo / Susan WalshNgoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cam kết chống lại "hành động thông tin sai lệch của Nga" về vắc xin ngừa coronavirus. Ông tuyên bố điều này tại cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, Sputnik đưa tin.

Blinken lưu ý rằng ông lo ngại trước những thông tin "không đúng sự thật và không chính xác" về vắc xin.

"Điều này cực kỳ nguy hiểm <...> cuối cùng điều đó sẽ có hại cho chính họ [Nga], bởi vì bản thân họ sẽ không hoàn toàn an toàn cho đến khi cả thế giới được tiêm vắc xin", - Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Ông cho biết Hoa Kỳ đang tích cực tài trợ cho các nỗ lực chống lại việc phát tán thông tin sai lệch.

Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về vắc xin

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cáo buộc tình báo Nga phát tán thông tin sai lệch về vắc xin ngừa coronavirus của Pfizer và Moderna. Ông cho biết Trung tâm tương tác toàn cầu (Global Engagement Center, GEC) của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định được bốn chương trình trực tuyến có hoạt động truyền bá thông tin sai lệch. Ông Price giải thích rằng những dịch vụ này lan truyền thông tin sai lệch về hai loại vắc xin được chấp thuận ở Mỹ.

Nga bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào cho rằng họ đưa thông tin sai lệch về coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала