Dân Nhật nhớ lại về vũ khí hạt nhân sau lời bình luận của Bộ Ngoại giao Nga

© AFP 2023 / Mark RalstonCuộc tập trận chung của Lực lượng Phòng vệ Nhật-Mỹ
Cuộc tập trận chung của Lực lượng Phòng vệ Nhật-Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã phản ứng khá om sòm khi nghe bình luận của Bộ Ngoại giao Nga về khả năng triển khai tên lửa Mỹ ở Nhật Bản.

Tên lửa Mỹ ở Nhật Bản

Trước đó, đại diện chính thức của cơ quan ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã bình luận về khả năng triển khai ở Nhật Bản các tên lửa Mỹ phóng từ căn cứ mặt đất. Bà cho rằng động thái như vậy sẽ kích động vòng mới chạy đua vũ trang trên thế giới và kêu gọi tất cả các bên hữu quan tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình hình. Đồng thời, bà Zakharova cũng nói thêm rằng «sự xuất hiện mối đe dọa bổ sung bằng tên lửa đối với lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ kéo theo phản ứng».

Tuyên bố này được các phương tiện truyền thông Nhật Bản loan truyền rộng rãi.

«Biển lửa»

«Chúng ta cần triển khai nhiều hơn không chỉ những tên lửa đơn giản. Hãy hướng 500 tên lửa hạt nhân về phía Nga! Và nếu có thể, hãy tấn công! Hãy biến nước Nga thành biển lửa!», - một người dùng mạng Nhật Bản có biệt danh «ywc» đã viết để đáp lại tuyên bố của bà Zakharova.

«Có lẽ những phản ứng táo bạo như vậy nhắm vào Nga là chưa đúng mức. Bởi vào thời điểm hiện tại thì chúng ta đang thua. Cuối cùng, chúng ta cần đến vũ khí hạt nhân!», - một nhà bình luận khác trả lời. Ông này cũng nhận xét rằng đã đến lúc Tokyo cần chấm dứt trông cậy vào trợ giúp của Hoa Kỳ và chỉ nên dựa vào sức lực của chính mình, mà theo quan điểm ​​của ông ta, cần thay đổi từ tâm thế hòa bình chủ nghĩa sang mức độ kiên quyết hơn.

Các sĩ quan Mỹ trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2020
Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương

Những độc giả khác tán đồng ý kiến cho rằng việc triển khai tên lửa Mỹ có thể gây ra sự bất bình và chỉ trích chính ở bên trong nội bộ Nhật Bản.

«Quý vị có chắc rằng triển khai những tên lửa Mỹ này ở nước ta là chuyện dễ dàng? Quý vị đã quên là sẽ có thể bùng ra sự chống đối của cộng đồng xã hội tại cơ sở, kể cả từ các cơ quan tự quản địa phương đủ mạnh?», - người dùng «kon» chất vấn.

Người dùng với biệt danh «cka» và «iga» dành sự ủng hộ cho phát ngôn nêu trên, và nói thêm rằng Nhật Bản cần chú trọng sáng chế vũ khí của riêng mình.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала