Nhật Bản và Mỹ lo ngại về căng thẳng ở biển Hoa Đông và Biển Đông

© AP Photo / Eugene HoshikoBộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng quan ngại về căng thẳng ở Hoa Đông và Biển Đông. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin hôm thứ Ba với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi.

Tình hình căng thẳng ở Hoa Đông và Biển Đông

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình trong khu vực, chủ yếu tập trung vào Trung Quốc", - ông lưu ý.

Theo Kishi, trong quá trình đàm phán với người đồng cấp Mỹ, ông đã vạch rõ lập trường của Nhật Bản, theo đó, bất kỳ hành động nào dẫn đến căng thẳng ở Hoa Đông và Biển Đông là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

tàu tuần tra Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2021
Tàu Trung Quốc tiếp cận khu vực quần đảo Senkaku
"Chúng tôi nhất trí rằng tất cả những điều này gây ra lo ngại cực độ", - Bộ trưởng nói thêm.

Ông Kishi cũng nói rằng ông đã thảo luận với Austin về tình hình xung quanh CHDCND Triều Tiên và việc thực hiện khái niệm về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Giữa Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục xảy ra tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông, tình hình leo thang vào tháng 9 năm 2012 sau khi chính quyền Tokyo mua lại những hòn đảo này từ các chủ sở hữu tư nhân. Trên Biển Đông vẫn duy trì căng thẳng do yêu sách của một số quốc gia trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo tiếp giáp là Hoàng Sa. Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines có liên quan đến tranh chấp này.

Hôm thứ Ba tại Tokyo đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa các bộ ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Hoa Kỳ theo thể thức "hai cộng hai". Chuyến thăm Nhật Bản là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Dự kiến, chủ đề chính của cuộc hội đàm sắp tới sẽ là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như hợp tác song phương ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала