Chuyên gia bình luận về ý tưởng tổ chức cầu truyền hình giữa hai ông Putin và Biden

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011
Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thực tế trên thế giới chưa có trường hợp nào lãnh đạo hai nhà nước đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình, nếu Joe Biden đồng ý với đề nghị của Vladimir Putin về việc tổ chức một cuộc thảo luận như vậy, thì đó sẽ là lần đầu tiên, ông Vladimir Shevchenko chia sẻ với Sputnik.

Hôm thứ Năm, ông Putin đã đề nghị ông Biden trao đổi trực tiếp và tổ chức cuộc nói chuyện ngay vào hôm thứ Sáu hoặc thứ Hai tuần tới.

Cũng hôm thứ Năm, ông Biden sau khi phát biểu tại Nhà Trắng đã từ chối trả lời câu hỏi của một nhà báo rằng ông có đồng ý nói chuyện với Tổng thống Putin hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 7 năm bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Tổng thống Putin mời ông Joe Biden tranh luận trực tuyến

"Trước đây rất lâu từng có những cuộc trao đổi qua cầu truyền hình với người Mỹ, khi đó cầu truyền hình do Vladimir Pozner và Larry King dẫn chương trình. Sau này không còn thông lệ nào như vậy nữa. Giờ đây có thêm nhiều công nghệ mới và cơ hội mới. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên ở cấp độ như vậy", - ông Shevchenko (cựu lãnh đạo Vụ Lễ tân dưới thời Tổng thống Liên Xô và Tổng thống Nga) nói.

Ông nói thêm rằng ông coi đề xuất của Tổng thống Putin là đúng.

“Tổng thống đã đề xuất - ông ấy làm như thế là đúng, bây giờ ta hãy chờ xem phản ứng của Mỹ”, - vị chuyên gia nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала