Biden tuyên bố tự hào về Blinken sau cuộc luận chiến với Trung Quốc ở Alaska

© AFP 2023 / SAUL LOEBTrong ảnh này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói chuyện với các nhân viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (L) tại Washington, DC, ngày 4 tháng 2 năm 2021.
Trong ảnh này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói chuyện với các nhân viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (L) tại Washington, DC, ngày 4 tháng 2 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ ủng hộ Ngoại trưởng Antony Blinken sau vụ việc hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tranh cãi trong cuộc gặp ở Alaska.

Biden ca ngợi hành động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken

Biden nói với các phóng viên rằng ông "tự hào" về Blinken.

"Tôi tự hào về Ngoại trưởng", - Biden nói với các phóng viên Mỹ hôm thứ Sáu khi trả lời câu hỏi về cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao của Bắc Kinh và Washington một ngày trước đó.

Sự can thiệp của Hoa Kỳ

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương CPC, người đứng đầu Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Ủy ban Trung ương CPC trong bài phát biểu trước cuộc đối thoại chiến lược cấp cao với Hoa Kỳ tại Anchorage thuộc bang Alaska đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và tránh đối đầu giữa hai nước lớn. Ông Dương Khiết Trì cho rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu cũng như khu vực.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Chỉ trích Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ cách Bắc Kinh đáp trả thói thô lỗ của người Mỹ

Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc

Cuộc họp hôm thứ Năm bắt đầu với những lời chỉ trích gay gắt của Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhằm vào Trung Quốc. Những người đối thoại của họ, Dương Khiết Trì, người đứng đầu văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương CPC, và Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đã đáp trả những phát biểu này một cách hết sức chi tiết. Kết quả là các tuyên bố kéo dài khoảng một giờ, sau đó Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm giao thức và "cố gắng làm trò trên sân khấu trước công chúng".

Như Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trước đó, cuộc gặp do Washington khởi xướng. Trung Quốc gọi đây là "đối thoại chiến lược", nhưng theo ghi nhận của giới truyền thông, Washington đã hạ thấp vị thế và tầm quan trọng của sự kiện này.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала