Phiến quân Yemen bắn hạ máy bay không người lái tấn công của Mỹ

© Flickr / Airman Magazine MQ-9 Reaper
 MQ-9 Reaper - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Đăng ký
Kênh truyền hình Al-Mayadeen đưa tin, tướng Yahya Saree tuyên bố rằng phiến quân Yemen đã bắn hạ máy bay không người lái trinh sát-tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ.

Theo người phát ngôn của chỉ huy chiến binh Houthis (phong trào Shiite "Ansar Allah"), máy bay không người lái trinh sát bị bắn hạ bởi phương tiện phòng không "với sự hỗ trợ của tên lửa phù hợp." Chính xác đó là loại tên lửa gì không được nêu rõ. Tướng Yahya Saree nói thêm rằng chiếc MQ-9 Reaper "đang thực hiện nhiệm vụ của kẻ thù trong không phận của chính quyền Marib."

MQ-9 Reaper - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2019
UAV của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen

Ngoài ra, tướng Yahya Sari nói rằng chiến binh Houthis đã tấn công sân bay quốc tế ở thành phố Abha của Ả Rập Xê Út. Theo ông, hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ "phản ứng hợp pháp và đương nhiên trước sự leo thang xâm lược" của Ả Rập Xê Út.

Giải quyết xung đột ở Yemen

Trước đó, Ả Rập Xê Út đã đề xuất giải pháp cho một trong những cuộc chiến kéo dài nhất tại Trung Đông - ở Yemen. Kế hoạch bao gồm một số điểm, được cho là việc tuân thủ các điểm đó sẽ giúp chấm dứt xung đột.

Xung đột Yemen bắt đầu từ năm 2014. Phiến quân Hussites được cho là có Iran và Hezbollah hỗ trợ. Quân đội Yemen và liên minh các nước Ả Rập, dẫn đầu là Ả Rập Xê Út là các bên chống Hussites .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала