Nga để ngỏ khả năng chấm dứt các hợp đồng với Mỹ do lệnh trừng phạt của Biden

© Sputnik / Alexey FilippovBà Nzinga Prescod (Mỹ) và Aida Shanaeva (Nga) tại giải vô địch thế giới tại Moscow
Bà Nzinga Prescod (Mỹ) và Aida Shanaeva (Nga) tại giải vô địch thế giới tại Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cho Nga bất kỳ lúc nào trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt đã được áp đặt trước đó, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với các phóng viên.
"Có lẽ quý vị đã nghe tin về các biện pháp trừng phạt mới nhất mà họ đã đưa ra kể từ tháng 9. Thực tế của vấn đề là nếu họ muốn, họ sẽ hủy bỏ hợp đồng. Ở đó cũng đề cập đến các sản phẩm công nghệ cao, có thể dùng khái niệm này để áp lệnh với bất kỳ thứ gì, và đơn phương sử dụng cơ chế này để đảm bảo thực hiện lợi ích của chính họ”, - ông Borisov nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết thêm rằng, phía Nga không nhận được thông tin về các hạn chế cụ thể.

Покровский собор и Спасская башня Кремля - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Điện Kremlin đánh giá về những lời kêu gọi phải có chính sách cứng rắn hơn đối với Hoa Kỳ
“Tôi nghĩ rằng họ thậm chí sẽ không báo trước. Họ sẽ đơn phương làm mọi thứ,”-  ông nói.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga

Hồi đầu tháng 3, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo rằng, các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu liên quan đến an ninh quốc gia có hiệu lực cách đây không lâu sẽ ảnh hưởng tới dưới một phần trăm nguồn cung cấp hàng năm của Hoa Kỳ cho Nga tính ra tiền.

Ngày 17 tháng 3, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt thương mại mới đối với Nga, đó là lĩnh vực khẩu liên quan đến an ninh quốc gia. Cho đến trước ngày 1 tháng 9 năm 2021, các hạng mục liên quan đến hàng không, vũ trụ và các hạng mục về công nghệ mã hóa và phần mềm được coi là ngoại lệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала