Chuyên gia nói về cách phương Tây "thổi bùng" sự cuồng loạn chống Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhФлаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước phương Tây sẽ sử dụng tình huống bắt giữ nhà ngoại giao Nga ở Ý để làm nóng hơn nữa mức độ cuồng loạn chống Nga của họ, Thiếu tướng FSB đã nghỉ hưu Alexander Mikhailov cho biết.

Ý tuyên bố persona non grata đối với hai nhân viên phòng tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Rome sau vụ bắt giữ một nhà ngoại giao với tội danh gián điệp. Vương quốc Anh bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với Ý sau vụ bắt giữ một nhà ngoại giao Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab tuyên bố.

“Có một câu ngạn ngữ Nga rằng “Ở đâu có ngựa tung vó, ở đó có tôm dương càng”. Tất nhiên, chính phủ các nước NATO không thân thiện với Nga đều phấn khích vì bất cứ lý do gì, ngay cả trong trường hợp không liên quan gì đến họ. Do đó, tuyên bố của Anh hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên. Tôi không loại trừ khả năng Latvia, Litva, Estonia cũng sẽ tham gia, điều này thể hiện sự đoàn kết của họ với nước Ý" - ông Mikhailov nói với Sputnik.

Theo Thiếu tướng Mikhailov, nói về tình hình thực tế với các nhà ngoại giao, ở đây phải xuất phát từ điều chính yếu – không được để cho sự đối đầu của các cơ quan đặc nhiệm ảnh hưởng đến quan hệ giữa các nước.

Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2019
Các nhà ngoại giao tại Brussels được cảnh báo về điệp viên Trung Quốc và Nga
"Các cơ quan đặc biệt đã, đang và sẽ như vậy, bản thân họ không bình luận về những điều như vậy. Nhưng qua những gì được tuyên bố công khai, tất nhiên là phương Tây sẽ sử dụng bất kỳ nguyên cớ nào liên quan đến Nga để chống chúng ta” – ông Mikhailov nói.

Cáo buộc người Nga làm gián điệp ở Ý

Hôm qua, Cảnh sát Hoàng gia Carabinieri của Ý đã bắt giữ một sĩ quan của Lực lượng vũ trang Nga đang làm việc tại Đại sứ quán ở Rome và một đại úy của Hải quân Ý với tội danh gián điệp. Có thông tin cho rằng hoạt động diễn ra trong một cuộc gặp bí mật giữa hai người này, ngay sau khi sĩ quan Ý chuyển giao các tài liệu mật để đổi lấy một khoản tiền.

Bộ Ngoại giao Nga lấy làm tiếc trước vụ trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Nga ra khỏi Rome, lưu ý rằng các bước có thể liên quan đến hành động này sẽ được thông báo sau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала