Người Anh đánh giá cao việc NATO "chặn bước" máy bay Nga

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ Daily Mail của Anh đã đăng một bài báo về 10 vụ "bay chặn" máy bay Nga của lực lượng NATO gần biên giới của liên minh ở Bắc Đại Tây Dương, Biển Bắc, Biển Đen và Biển Baltic.

Trước đó, NATO cho biết "sáu tốp máy bay quân sự khác nhau của Nga đã bị chặn lại ở gần không phận của liên minh trong vòng chưa đầy sáu giờ".

Bài viết đã được độc giả sôi nổi bình luận.

Máy bay chiến đấu của Thụy Điển Saab JAS 39 Gripen - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2021
NATO thông báo về 10 lần ngăn chặn máy bay Nga
"Hãy để những người Nga tội nghiệp được yên, họ chỉ đang xem nơi đặt căn cứ của họ ở nước Scotland độc lập thôi mà", - người dùng có nick Iain nói đùa.
"Tại sao chúng ta lại bao vây Nga nếu chúng ta không thể bảo vệ nước Anh khỏi "du khách" đến nước ta bằng thuyền?" - AM hỏi.
"Máy bay B-52 của Mỹ (thực tế là B-1B - chú thích biên tập) đóng căn cứ ở Nauy cũng đã bay gần Nga. Đây là hoạt động tương hỗ", - Braeburn nói.
"Họ vẫn ở trong không phận quốc tế", - nick Voice of Sense nhắc nhở.
"Không có gì đáng để chú ý, đây là hoạt động thông thường. NATO và Nga thường xuyên thăm dò phản ứng của nhau", - MetalGary cho biết.
“Thế mà chúng ta lại giảm số lượng máy bay đánh chặn của mình”, - Ian48 than thở.

Các đội máy bay tầm xa thường xuyên bay qua các vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen và Biển Baltic, cũng như Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các chuyến bay do máy bay thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện đều tuân thủ ngiêm ngặt các quy định quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала