Nga-Mỹ trao đổi dữ liệu về kho vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Charlie RiedelĐiểm kiểm soát phóng tên lửa hạt nhân ở Minot, Mỹ
Điểm kiểm soát phóng tên lửa hạt nhân ở Minot, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lần đầu tiên kể từ khi gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (START-3), Nga và Hoa Kỳ đã trao đổi dữ liệu về số lượng tên lửa và đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mỗi nước, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Cả hai siêu cường hạt nhân đều trao đổi dữ liệu về trạng thái của các lực lượng chiến lược theo lịch trình 6 tháng một lần, lần trao đổi thông tin gần đây nhất là ngày 1 tháng 9 năm 2020.

Theo dữ liệu hiện tại, trong vòng nửa năm, Nga đã tăng 9 đầu đạn hạt nhân còn Hoa Kỳ giảm 100 đầu đạn hạt nhân.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Tên lửa, vũ trụ, phòng thủ. Matxcơva và Washington cần thảo luận điều gì

Kho vũ khí hạt nhân 

Như vậy, tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2021, Nga đã triển khai 517 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng (vào tháng 9 là 510), còn phía Hoa Kỳ - 651 (trước là 675).

Nga có 1.456 đầu đạn trên các phương tiện mang (1.447 vào tháng 9), Hoa Kỳ  có 1.357 (trước có 1.457).

Ngoài ra, Lực lượng vũ trang LB Nga có 767 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai (764), Hoa Kỳ - 800 (con số này không thay đổi kể từ tháng 9)

Hiệp ước START-3

Hiệp ước START-3, chìa khóa cho sự ổn định chiến lược, bắt đầu hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011. Theo các điều khoản của Hiệp ước, mỗi bên sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình theo cách để qua 7 năm và tiếp theo, tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 các bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai.

Mục tiêu nêu trên đã đạt được và các bên duy trì kho vũ khí ở mức như thỏa thuận. Đầu năm nay, ngay sau khi ê-kip Joe Biden lên nắm quyền tại Hoa Kỳ, Hiệp ước đã được gia hạn không thay đổi thêm 5 năm nữa. Chính quyền trước đó đã trì hoãn việc gia hạn Hiệp ước đến mốc cuối, đe dọa sự sụp đổ toàn bộ hệ thống ổn định chiến lược.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала