Iraq và Hoa Kỳ thỏa thuận về việc rút quân Mỹ khỏi đất nước

© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTQuân đội Mỹ ở Iraq
Quân đội Mỹ ở Iraq  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Iraq đã thỏa thuận được rằng sẽ không có quân đội Hoa Kỳ hoặc các căn cứ quân sự nước ngoài ở Iraq, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Các bên cũng thống nhất việc Hoa Kỳ sẽ rút phần lớn binh sĩ của mình khỏi Iraq, và sẽ chỉ có quân đội Iraq chiến đấu chống lại quân IS*.

“Các bên đã nhất trí rằng không nên có căn cứ quân sự ở Iraq”, - ông Qasim al-Araji, cố vấn của Thủ tướng Iraq về an ninh quốc gia cho biết tại cuộc họp báo về kết quả cuộc họp vòng ba đối thoại chiến lược.

Đồng thời, Iraq nhấn mạnh sẽ bảo vệ các chuyên gia nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Xe tăng M1A1 Abrams gần Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Mỹ dự định nối lại đối thoại chiến lược với Iraq

Trước đó, vào ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc bắt đầu rút một số lực lượng quân Mỹ và trang bị vũ khí ra khỏi khu vực Vịnh Pecxich theo kế hoạch giảm bớt sự hiện diện quân sự của Washington tại Trung Đông.

Theo tin tức truyền thông, Hoa Kỳ đã điều chỉnh việc triển khai ít nhất ba tổ hợp tên lửa đất đối không Patriot và có kế hoạch di dời một số "hệ thống trinh sát" khỏi Trung Đông.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào mùa thu năm 2020 đã công bố kế hoạch cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Cụ thể ở đây nói đến việc rút gần 2 nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Iraq.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала