Bộ Tài chính Hoa Kỳ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Myanmar

© AP Photo / Patrick SemanskyBộ Tài chính Hoa Kỳ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Myanmar, Bộ Tài chính của nước này báo cáo.

Công ty khai thác mỏ Myanma Gems Enterprise bị đưa vào danh sách trừng phạt. Điều này được thực hiện theo Nghị định của tổng thống Joe Biden về các lệnh trừng phạt đối với giới quân sự Myanmar, những người đã loại bỏ quyền lực của chính phủ dân sự, và các công ty liên quan với họ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ giải thích trong một thông cáo báo chí rằng: công ty là một bộ phận của Bộ Tài nguyên và tham gia vào việc khai thác đá quý.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với các thành viên gia đình Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar
"Đá quý là nguồn tài nguyên kinh tế trọng điểm của chế độ quân sự Miến Điện", - bản thông cáo viết.

Trừng phạt đối với giới quân sự Myanmar

Bộ Ngoại giao đảm bảo rằng lệnh trừng phạt không chống lại người dân Myanmar, mà cụ thể chống lại giới quân sự, những kẻ mà Hoa Kỳ bị buộc tội đàn áp các cuộc biểu tình và giết người, bao gồm cả giết hại trẻ em.

Do các biện pháp trừng phạt, công dân và thường trú nhân của Hoa Kỳ bị cấm kinh doanh với công ty nói trên, còn tài sản của nó mà Hoa Kỳ đã tìm ra trong khu vực tài phán của họ sẽ bị phong tỏa.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала