Tổng thống Iran nói về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói về việc liệu nước này có sẵn sàng bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân hay không, hãng tin IRNA dẫn lời ông cho biết.

Hiện Iran thậm chí có thể bắt đầu làm giàu uranium lên 90%, nhưng không tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân, Tổng thống Hassan Rouhani trả lời trước những lo ngại về khả năng Iran tự phát triển vũ khí hạt nhân.

Khung cảnh cơ sở hạt nhân ở Natanz của Iran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Iran nêu điều kiện gì cho các thành viên tham gia đàm phán về thỏa thuận hạt nhân?

Rouhani lưu ý Iran sẵn sàng quay trở lại các nghĩa vụ của mình theo Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) nếu các bên còn lại, bao gồm cả Hoa Kỳ, cũng bắt đầu tuân thủ thỏa thuận. Đồng thời, ông gọi những lo ngại Iran có thể quyết định làm giàu uranium lên đến 90%, tức là đủ để tạo ra vũ khí hạt nhân, là sự vô căn cứ.

Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Aragchi nói Iran sẽ bắt đầu làm giàu uranium lên 60% sau vụ phá hoại cơ sở hạt nhân ở Natanz, diễn ra vào ngày 11 tháng Tư. Vụ nổ lớn được cho là đã phá hủy hệ thống điện bên trong để cung cấp năng lượng cho các máy ly tâm làm giàu uranium. Iran coi vụ việc như một vụ tấn công khủng bố, nhưng đánh giá thiệt hại gây ra là không đáng kể. Theo chính quyền, vụ tai nạn không dẫn đến việc ngừng hoạt động làm giàu uranium, và các thiết bị hư hỏng sẽ sớm được thay thế.

Hiệp ước JCPOA về Iran

Thỏa thuận JCPOA về Iran được ký kết vào mùa hè năm 2015 giữa Tehran và sáu quốc gia trung gian. Sau đó, Iran bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Đầu tháng Năm năm 2018, Trump ra lệnh Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận và nối lại các lệnh trừng phạt chống Iran. Iran tuyên bố từ bỏ các thỏa thuận JCPOA vào tháng Một năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала